Kết quả tìm kiếm cho "David Malpass"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 37
Ngày 3/5 (giờ địa phương), Ban Giám đốc gồm 25 thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB) đã bầu cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mastercard, ông Ajay Banga làm Chủ tịch mới trong nhiệm kỳ 5 năm tới.
Ngày 15/2, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass thông báo rằng ông sẽ từ chức vào cuối tháng 6 tới.
Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), khi các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đồng loạt tăng lãi suất để đối phó với lạm phát, kinh tế thế giới có thể rơi vào suy thoái trong năm 2023 và các nền kinh tế đang phát triển, mới nổi sẽ đối mặt với khủng hoảng tài chính.
Chỉ tăng duy nhất một phiên giao dịch, giá xăng dầu tuần này trượt dốc sâu, với dầu Brent và WTI giảm lần lượt là 6,4% và 7,6%.
Ngày 13/10, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đang tiến gần "một cách nguy hiểm" đến suy thoái do lạm phát, lãi suất tăng và gánh nặng nợ ngày càng tăng ảnh hưởng tới các nước đang phát triển.
Chủ tịch WB David Malpasscho biết riêng trong năm 202, khoảng 44 tỷ USD tiền nợ ở một số nước nghèo nhất đến hạn phải thanh toán, lớn hơn dòng viện trợ nước ngoài mà các nước có thể hy vọng nhận được.
Sau hơn hai năm "oằn mình" chống chọi với đại dịch COVID-19, nền kinh tế thế giới vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn khác, bao gồm khủng hoảng năng lượng tại châu Âu, lạm phát tăng phi mã buộc nhiều ngân hàng trung ương lớn phải tích cực tăng lãi suất bất chấp nguy cơ suy thoái.
Hàng loạt ngân hàng trung ương ở Mỹ, Anh, Ấn Độ và các quốc gia khác đã có những quyết định nâng lãi suất lịch sử trong nỗ lực kiềm chế tình trạng lạm phát cao nhất trong nhiều thập kỷ.
Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2022 thêm 1,2 điểm phần trăm, xuống còn 2,9%, đồng thời cảnh báo nguy cơ nhiều nước có thể rơi vào suy thoái nghiêm trọng.
Theo Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã khiến giá lương thực tăng cao và các hệ quả của vấn đề này đang gây khó khăn cho người nghèo trên toàn thế giới.
Các chủ nợ quốc tế nên xóa nợ cho Ukraine do hoạt động quân sự của Nga ở nước này - Giám đốc Phòng Kế toán Ukraine (cơ quan kiểm toán của Quốc hội và tổ chức kiểm toán tối cao Ukraine) Valeriy Patskan đề nghị.
Theo khảo sát của WB với các doanh nghiệp ở những nước đang phát triển trong thời kỳ đại dịch, 46% dự kiến sẽ rơi vào tình trạng nợ đọng, đồng thời cảnh báo rằng tình trạng vỡ nợ có thể gia tăng.